Có thể xử lý hình sự trường hợp lập facebook giả thách thức IS tới Việt Nam

Thứ tư, 18/11/2015 07:37

(Cadn.com.vn) - Cư dân mạng Việt Nam đang lan truyền thông tin một số tài khoản tự xưng là của thành viên thuộc phiến quân Hồi giáo IS. Điều đáng nói là những bình luận của các facebooker Việt Nam lại là những lời lẽ rất nặng nề. Đến nay, các tài khoản facebook tự xưng là của các thành viên phiến quân IS đều là giả. Tuy nhiên, hành động nói trên của một số người rõ ràng đặt ra nhiều vấn đề đối với an ninh Quốc gia.

Trao đổi với báo giới, Luật sư Phạm Công Út cho rằng: Người dùng trang mạng facebook giả mạo phiến quân IS có thể bị xử lý hành chính nếu thuộc trường hợp được quy định tại Nghị định 174 ngày 13-11-2013 của Chính phủ. Cụ thể, theo khoản 3, điều 66 về Vi phạm quy định về lưu trữ, cho thuê, truyền đưa, cung cấp, truy nhập, thu thập, xử lý, trao đổi và sử dụng thông tin thì: Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Trong trường hợp việc loan truyền tin trên không được gỡ bỏ gây hoang mang lớn trong dư luận có thể xử lý hình sự. Cụ thể, trong vụ việc này đó là hành vi ở điểm a Khoản 1, Điều 226BLHS: Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet.

Những hành vi này có thể bị xử phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Không những thế nếu những thông tin trên thực sự gây hoang mang dư luận trong nước thì hoàn toàn có thể phạm tội Điều 88 BLHS: “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Theo điểm b Khoản 1: Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân thì có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm.

Hiện cơ quan chức năng đang nắm tình hình, tiến hành điều tra làm rõ hành vi nguy hiểm nói trên.

B.T